Phát hiện bức tượng bằng đá nguyên khối nghi là cổ vật

Sáng ngày 2-4, Phòng Văn hóa thông tin huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã cử cán bộ về nhà người dân để kiểm tra và có công văn báo cáo lên Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, xác minh nguồn gốc bức tượng này.

Theo ông Nguyễn Văn Tứ (trú Thôn Yên Hạ, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) ngày 31-3, trong lúc đào đất trong vườn ông bất ngờ phát hiện một bức tượng lạ nên trình báo với chính quyền địa phương.

Bức tượng Phật bằng đá được gia đình ông Tứ phát hiện trong lúc làm vườn nhà. Ảnh: N.T

Qua kiểm tra xem xét cho thấy tượng đá có chiều cao 69cm, bề rộng 23cm, nặng chừng 50kg và được chạm trổ rất tinh xảo.

Tượng được tạc bằng đá nguyên khối màu trắng pha sọc đỏ, hình thể đứng, chân đứng trụ trên đài hoa sen, đường nét chạm khắc phần đầu của tượng khá cầu kỳ còn phần thân đơn giản hơn với họa tiết suôn thẳng, tay phải nắm chặt đưa lên ngang hông, tay trái thủ ấn giáo hóa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm