Phan Khôi – ‘Người Quảng Nam hay cãi’

Các đại biểu tham dự ví Phan Khôi là “Quảng Nam hay cãi” qua những bài viết tranh luận thể hiện sự khẳng khái, bộc trực và cương quyết, không bảo thủ. Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân nhận xét: “Phan Khôi hiện diện trước xã hội và trước cuộc đời này chỉ với tư cách nhà báo. Nhưng qua hoạt động báo chí, Phan Khôi chứng tỏ mình còn là một học giả, một nhà tư tưởng và một nhà văn”.

Phan Khôi là một trong những người khai sinh ra thể văn phê bình văn học và là người đầu tiên giữ vai trò phê bình văn học Việt Nam hiện đại. Đặc biệt, Phan Khôi còn được biết đến là người mở đường và khai sáng nền thơ mới của dân tộc. Đưa nền thơ ca Việt Nam thực sự bước vào thời kỳ hội nhập Đông-Tây. Ông là người ủng hộ nhiệt huyết chủ trương Duy Tân, từng đặt ra hàng loạt vấn đề về phê phán Khổng giáo, tiếp nhận tư tưởng Âu Tây và nữ quyền…

Được biết Phan Khôi sinh ngày 6-10-1887 tại làng Bảo An (xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, Quảng Nam).

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm