Phải hủy cả đàn heo chỉ vì tắm nước sông?

Tại Quảng Ninh, dịch tả heo châu Phi được phát hiện tại hộ chăn nuôi của bà Nguyễn Thị Làn (thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều). Nguyên nhân lây lan dịch có thể do trong quá trình chăn nuôi, bà Nguyễn Thị Làn lấy nguồn nước từ sông Kinh Thầy dẫn về hồ để tắm rửa cho đàn heo. Con sông nhỏ này chảy qua Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, trong đó Hải Dương, Hải Phòng là nơi đã phát dịch tả heo châu Phi mấy ngày trước.

Tại Nam Định, dịch tả heo châu Phi được phát hiện tại hộ gia đình ông Phạm Văn Kiên (xóm 9, xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh). Kết quả xét nghiệm ngày 9-3 của Chi cục Thú y vùng I cho thấy 4/5 mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Trên cơ sở đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khoanh vùng dịch, vãi vôi bột, phun thuốc tiêu độc khử trùng, thành lập chốt kiểm dịch cơ động. Đàn heo của ông Kiên, khoảng 80 đã được tiêu hủy.

Trao đổi với Pháp luật TP.HCM sáng 10-3, ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết: "Nguồn lây lan dịch bệnh tại các tỉnh này chủ yếu là qua việc sử dụng thức ăn thừa từ nhà hàng đem về cho heo ăn, có tỉnh thì lây lan qua nguồn nước. Đối với những nguồn lây này, cơ quan thú y sẽ tiến hành tiêu độc khử trùng nguồn nước để chống phơi nhiễm, tránh lây lan".

Hiện đoàn công tác của Cục Thú y vẫn đang làm việc tại miền Trung, nhằm theo dõi sát sao diễn biến dịch và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại khu vực này. 

Như vậy, đến nay, 13 tỉnh, thành phố đã công bố có dịch tả heo châu Phi, bao gồm: Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình và Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.