Phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy lớn nhất Đà Nẵng

Tổng hợp các thông tin trên, Đội Phòng chống cướp giật và các loại tội phạm - PC65 (Công an TP Đà Nẵng) tiến hành tuần tra, mật phục để bắt đối tượng trộm cắp.

Phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy lớn nhất Đà Nẵng ảnh 1

Hà Thanh Tùng (tự Bi, trú phường 1, quận 10, TP.HCM)

Tối 28-7, tại khu vực chùa Phổ Quang (quận Thanh Khê), PC65 phát hiện, bắt quả tang hai thanh niên đang phá khóa, trộm chiếc xe Wave của chị Nguyễn Thị B. Cả hai tên là Bùi Đức Hiền Em và Trương Tố Như.

Qua điều tra bước đầu, Hiền Em khai đã cùng với Nguyễn Long (tên còn gọi Trâm “Pê-đê”, trú quận Ngũ Hành Sơn) thực hiện trót lọt tám vụ trộm cắp xe máy và bán lại cho Hà Thanh Tùng (ảnh, tự Bi, trú phường 1, quận 10, TP.HCM) và Bùi Trung Thành (trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Khi ra tay, Long làm vai trò tài xế và cảnh giới, còn Hiền Em dùng mỏ lết, tuốc nơ vít… phá khóa xe máy dẫn đi. Sau khi mua xe, Tùng với Thành tháo rời phụ tùng đem đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành.

Theo cơ quan điều tra, ngoài việc mua lại xe máy trộm cắp từ hai đối tượng nói trên, Tùng và Thành còn thực hiện hơn 50 vụ trộm xe máy khác. Sau đó, rã từng bộ phận của xe giao cho Lê Văn Thông (trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đưa đi tiêu thụ. Kiểm tra tại phòng trọ của Thông, công an phát hiện năm xe máy do đồng bọn trộm cắp đưa về đây cất giữ.

Biết sự việc vỡ lở, Tùng và Thành đã bỏ trốn.

Ngày 15-8, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hiền Em, Như, Long và Thông về tội trộm cắp tài sản. Đồng thời, phát lệnh truy nã đối với Tùng và Thành.

LỆ THỦY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm