Phá đường dây sản xuất thuốc trừ sâu giả

Đồng thời tạm giữ mười người liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của nhiều người khác.

Trước đó, chiều 9-3 trinh sát PC46, Công an TP.HCM ập vào kiểm tra nhà 137/47/8 Phan Anh (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Tại đây, trinh sát bắt quả tang Nguyễn Văn Thế (31 tuổi, tạm trú nhà trên) đang sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả. Tiếp tục khám xét tại nhà 137/101 Phan Anh, các trinh sát PC46 đã giữ 10 người, thu giữ lượng lớn thuốc giả gắn nhãn hiệu như Atonik, Cher 50 Wg, Cruiser, Amistar-top… cùng máy móc, nguyên vật liệu phục vụ cho công nghệ làm giả thuốc trừ sâu giả.

Được biết, đường dây sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trên có thị trường tiêu thụ tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ. Hình thành nhiều chân rết, đại lý thứ cấp để phân phối ở các tỉnh Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang…

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm