Ông Lê Quang Ninh tái cử chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP

Trước đó, ông Ninh đã giữ chức chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2011-2016. 

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Hội và phong trào Chữ thập đỏ thành phố đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố và các tỉnh vùng sâu vùng xa với nhiều chương trình nổi bật như:

Chương trình chăm lo “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã vận động trao tặng gần 32.000 suất quà; chương trình “Ngân hàng Bò” trao tặng trên 150 con bò giống cho các hộ gia đình khó khăn; trao tặng hơn 5.200 xe lăn, xe lắc; trợ giúp nhân đạo cho gần 58.000 cụ già; xây dựng trên 1.400 căn nhà tình thương; trao tặng trên 19.500 thẻ BHYT; Phẫu thuật mắt miễn phí cho gần 55.000 người…

Hoạt động hiến máu nhân đạo đã tiếp nhận trên một triệu đơn vị máu, đảm bảo tỉ lệ máu sạch đạt chất lượng trên 95%.

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ TP trao tặng bức trướng chúc mừng Hội cho ông Lê Quang Ninh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội chữ thập đỏ đề ra tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo hướng đến cộng đồng và người nghèo, người dễ bị tổn thương trên địa bàn thành phố với các mục tiêu trọng tâm:

Thực hiện hiệu quả phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; chương trình “Trợ cấp học tập” chăm lo cho 150 học sinh thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo; xây dựng 70 công trình xã hội vì cộng đồng; phấn đấu hằng năm tăng 10% lượt người hiến máu tình nguyện so với năm trước...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm