Nữ sinh Quảng Bình tự sinh em bé rồi bỏ lại trong nhà vệ sinh

Ngày 3-4, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết BV đang theo dõi sức khỏe một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh.

sơ sinh được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: L.NHẬT

Trước đó, ngày 30-3, các cô giáo trường Phổ thông Dân tộc nội trú Quảng Bình phát hiện có tiếng trẻ khóc trong nhà vệ sinh nên vào kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh.

Bé sơ sinh được đưa đến bệnh viện ngay sau đó trong tình trạng nguy kịch. Chân tay lạnh, hạ thân nhiệt, còn nguyên dây rốn và bọc ối, trên mình dính đầy đất cát và lá cây. Sau khi tiếp nhận bé, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, vệ sinh thân thể cho bé.

Sau ba ngày chăm sóc, hiện sức khỏe của bé đã tạm ổn định nhưng vẫn đang được theo dõi đặc biệt.

Được biết, mẹ cháu bé là một nữ sinh 17 tuổi, người dân tộc thiểu số, đang học ở trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Nữ sinh này mang bầu và tự sinh con một mình trong ký túc xá rồi bỏ bé vào nhà vệ sinh.

Sau khi sinh, nữ sinh bị chảy máu nhưng nói dối bạn học là bị đau bụng để bạn đưa đi bệnh viện điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm