Nổ mìn tại công trình thủy điện, hai người chết

Các công nhân đang nhồi mìn phá đá để xây dựng hầm thì bất ngờ mìn nổ. Anh Trần Đình Duy và anh Hồ Sỹ Huynh chết tại chỗ. Anh Hoàng Văn Sáng, Hoàng Văn Vần, Vi Văn Thắng và hai người Trung Quốc bị thương nặng.

Tối 19-8, ông Nguyễn Đình Cẩn, Chánh Văn phòng UBND huyện Quỳ Châu, cho biết: “Ba công nhân Việt Nam bị thương được đưa ra BV Đa khoa huyện Quỳ Châu cấp cứu, điều trị. Còn hai nam công nhân quốc tịch Trung Quốc bị thương nhẹ hơn không đến bệnh viện và chúng tôi chưa biết họ điều trị ở đâu”. Cũng theo ông Cẩn, công trình thủy điện Nậm Pông có nhiều gói thầu, trong đó hạng mục thi công hầm thủy điện có công nhân Trung Quốc tham gia. Hiện huyện chưa nắm rõ được bao nhiêu công nhân Trung Quốc làm việc tại công trình. Chiều cùng ngày, ông Vi Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện, đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho công nhân bị thương 500.000 đồng/người và hỗ trợ cho gia đình có người chết 1 triệu đồng/người.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm