Nổ lò luyện thép, ba công nhân bị bỏng nặng

Thượng tá Ngô Công Đồng, Phó Trưởng Công an huyện Nam Đàn, cho biết: Vào thời điểm trên, anh Trần Văn Quang đang điều khiển gàu đựng 500 kg thép đang sôi vào khuôn đúc. 500 kg nước phôi này bị rơi xuống sàn nhà có vũng nước. Do nóng gặp lạnh bất ngờ nên gây ra vụ nổ lớn khiến anh Quang, các anh Nguyễn Văn Ngọc, Trần Văn Thắng và bà Đinh Thị Thanh bị bỏng nặng. Vụ việc cũng khiến hai người khác bị thương nhẹ.

Được biết ngày 26-6, UBND huyện và Công an huyện Nam Đàn đã đình chỉ hoạt động Xưởng luyện phôi thép Hiền Phúc do gây tiếng ồn và ô nhiễm môi trường. Trước đó, năm 2006 xưởng này cũng từng xảy ra vụ nổ lò luyện thép.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm