Phú Yên:

Nổ đầu đạn, hai thiếu niên thương vong

K’pa Y Dung đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC 

Theo các bác sĩ, Y Dung bị đa chấn thương do mìn nổ, phải tháo khớp cổ tay trái, hai ngón của bàn tay phải bị dập nát, vùng mặt có nhiều vết thương sâu, rất nặng. 

Theo người nhà Y Dung, lúc 12g ngày 22-2, K’pa Y Kun (15 tuổi, ngụ buôn Thống Nhất, xã Suối Trai) mang theo một vật có đầu bằng kim loại đến nhà K’pa Y Dung chơi. Y Dung cầm cho Y Kun đập để lấy kim loại. Vật trên bất ngờ phát nổ làm Y Kun chết tại chỗ, Y Dung bị thương nặng. Lúc đó, gia đình Y Dung đang ăn cơm trên nhà sàn nên thoát khỏi thương vong.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vật nổ có thể là đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh. Công an huyện Sơn Hòa cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên lấy lời khai Y Dung và các nhân chứng để điều tra vụ nổ đầu đạn.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm