HÀ TĨNH

Nổ bom ở ngã ba Đồng Lộc, 5 HS trọng thương

Nạn nhân lớn nhất là em Thân Văn Phúc (HS lớp 10) và bé nhất là Đặng Văn Phước (mẫu giáo lớn), còn lại là Đặng Văn Quốc, Trần Văn Tiến, Đặng Quốc Thắng đều là HS lớp 7 và cùng trú ở xã Mỹ Lộc.

Chiều 4/8, nhiều người dân nghe tiếng nổ kinh hoàng ở khe núi và khi chạy đến thì thấy 5 em này người be bét máu.

Sự việc bắt đầu từ khi nhóm em này rủ nhau đi nhặt sắt vụn ở đập Khe Út (cách Ngã ba Đồng Lộc khoảng 6 - 7km). Khi nhìn thấy một mẩu sắt dù đã hoen rỉ nhú lên khỏi mặt đất, cả nhóm đã hò nhau cùng đập  ra xem mà không hề biết đó là đầu quả bom bi.

Quả bom "ẩn mình" lâu ngày đã phát nổ và làm trọng thương cả 5 em.

Hiện nay, các em đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Can Lộc.

Một số người cho rằng, đây có thể là quả bom quân đội Mỹ thả để đánh phá Ngã ba Đồng Lộc vào khoảng những năm 60 thế kỷ trước.

  • Hồng Thúy/VNN
,

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm