Những em nhỏ hồn nhiên theo cha mẹ về quê Phú Yên tránh dịch

Đây là đợt thứ 10 UBND tỉnh Phú Yên tổ chức đón người dân Phú Yên gặp khó khăn tại TP.HCM về quê tránh dịch.

Đúng 14 giờ, hàng trăm người dân đã có mặt tại cổng số 3 Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để làm thủ tục lên xe. Tại đây, Ban tổ chức sẽ kiểm tra phiếu xét nghiệm âm tính và giấy tờ tùy thân của từng người trước khi lên xe.

Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ với lỉnh kỉnh đồ đạc vội vã ra bến xe để về quê.

Những người được đón về quê phải có đầy đủ giấy chứng nhận kết quả âm tính test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong vòng 36 tiếng đồng hồ, mặc đồ bảo hộ, các loại giấy tờ tùy thân…

Ban tổ chức phát tờ khai y tế cho từng người trước khi lên xe.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Phú Yên, tỉnh thực hiện việc đón người Phú Yên đang gặp khó khăn tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam về quê mỗi tuần ba đợt vào thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy, mỗi đợt 25 xe của hãng xe Phương Trang đón khoảng 600 người.

Người dân được phát các phần ăn trước giờ lên xe.

Mỗi xe chỉ chở từ 24-26 người dân để đảm bảo phòng dịch.

Hai mẹ con xách theo vali đồ chuẩn bị lên chuyến xe về Sông Cầu, Phú Yên.

Bà Đặng Thị Qúy xách theo thùng đồ về Tây Hòa, Phú Yên. Bà cho biết lâu nay ở TP.HCM bán vé số, chẳng may bà mắc COVID-19. Đến nay bà khỏi bệnh nên cùng bà con đồng hương trở về quê với gia đình.

Ban tổ chức hỗ trợ chở một người dân khuyết tật ra bãi đậu xe để lên xe về quê.

Một em nhỏ mặc đồ bảo hộ không quên mang theo gấu bông về quê tránh dịch. 

Trời nắng gắt cộng với trang phục bảo hộ khiến nhiều người mệt mỏi. 

Những người được tỉnh đón về sẽ phải cách ly y tế tập trung bảy ngày, xét nghiệm PCR hai lần âm tính rồi được về nhà tự cách ly. 

Khoảng 16 giờ 30 đoàn xe xuất phát dưới sự hỗ trợ của lực lượng CSGT trong suốt hành trình khoảng 600 km đưa bà con về quê nhà.

Toàn bộ các chi phí đi lại, ăn ở, xét nghiệm của người dân đều được tỉnh Phú Yên hỗ trợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm