Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai ra sách du ký

Trong cuốn sách, chị sẽ kể cho người nghe chuyến hành trình rong ruổi qua các địa danh nổi tiếng của Úc, Colombia, Lào và Philippines. Nhờ những chuyến đi ấy, chị đã mở mang tầm mắt với những câu chuyện của lịch sử, văn hóa và đời sống của người dân bản xứ: Những người Úc bị bỏ quên, Sống cùng những người đã chết, Sang Philippines, Coi chừng bị bắn, Suýt chết ở Lào...

Câu chuyện về thân phận của những người dân bản xứ là những tấm gương để chị biết rằng mình chỉ là một hạt muối bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sách do Nhà xuất bản Phụ nữ phát hành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm