Nhà hàng bị lập biên bản vì bán món đuông dừa

Chiều tối 21-7, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre, Công an tỉnh kiểm tra Chi nhánh Công ty TNHN TM-DV Năng Động - Vườn ẩm thực Mai An Tiêm (TP Bến Tre) phát hiện nơi này đang chế biến đuông dừa phục vụ cho khách. Đoàn đã lập biên bản đồng thời niêm phong tang vật chờ xử lý.

Nhà hàng bị lập biên bản vì bán món đuông dừa ảnh 1
Đoàn làm việc kiểm tra quán ăn có bán đuông dừa

Giám đốc vườn ẩm thực này cho biết đuông dừa tại nơi này được mua từ người dân địa phương với giá 10.000 đồng/con.

Bến Tre là một trong những địa phương có diện tích cây dừa lớn nhất cả nước với trên 50.000 ha. Việc nhân nuôi, mua bán đuông dừa dưới mọi hình thức từ lâu đã bị cấm. Thế nhưng thời gian qua, một số hộ dân vẫn lét lút nuôi và vẫn có nhà hàng, quán ăn bày bán cho thực khách loại sinh vật gây hại này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm