VỤ THU TIỀN BẢO KÊ TẠI CÔNG VIÊN HOÀNG VĂN THỤ

Người tố cáo bị đe dọa giết cả nhà

Bà Truyền là người tiên phong cùng một số nạn nhân tố cáo nhóm Đỗ Mạnh Hóa (tự Hóa “bán dừa”) và Lê Khắc Công (quê Thanh Hóa, ngụ quận 10) có hành vi thu tiền bảo kê những người buôn bán hành rong ở Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình).

Theo trình bày của bà Truyền, rạng sáng 25-9, bà nghe giọng của Hóa đứng ngoài phòng trọ của bà (tại phường 4, Tân Bình) lớn tiếng chửi rủa, hăm dọa đốt phòng trọ, giết cả nhà bà. Đồng thời, có một cục đá ném vào làm vỡ kính cửa sổ. Sau đó Hóa tiếp tục dùng gậy đập vỡ kính cửa chính. Bà Truyền cũng cho biết từ khi bị bà tố cáo, Hóa thường hăm dọa hành hung bà.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, Công đã bị Công an quận Tân Bình khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản; đồng thời công an củng cố hố sơ bắt Hóa về cùng hành vi trên. Những người bán hàng rong tại Công viên Hoàng Văn Thụ bị Hóa cùng Công thu tiền “mặt bằng” 300.000 đồng/tháng hoặc 10.000-20.000 đồng/ngày từ năm 2010.

LƯU NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm