Người dân Kon Tum bắt kén sâu gây hại để... ăn

Bạn đọc tên Đàm Thị Bé, hiện đang công tác tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum vừa thông tin cho báo Pháp Luật TP.HCM: Những cơn mưa xuất hiện liên tiếp những ngày qua đã làm xuất hiện nhiều kén sâu màu xanh trên cây trồng ở địa phương.

Loài sâu này làm kén nhiều nhất trên cây cà phê và cây muồng, có vẻ giống với sâu trên rau xanh nhưng kén lớn hơn. 

Chị Bé đã theo chân người dân địa phương trèo cây bắt kén sâu bảo vệ cây cối. Nhưng bất ngờ hơn nữa là nhiều người dân vui vẻ cho biết họ "thu hoạch" kén sâu đem về lăn bột chiên giòn.

Họ cho rằng nhộng ve sầu ăn không ngon bằng nhộng sâu màu xanh này. Cũng chưa có khuyến cáo nào cho thấy ăn nhộng sâu có hại cho sức khỏe.

Cô bé này không sợ sâu mà hăng hái đi lượm những kén sâu bị khều rớt xuống đất

Cô bé này không sợ sâu mà hăng hái đi lượm những kén sâu bị khều rớt xuống đất

Trèo cây muồng khều kén sâu

Trèo cây muồng khều kén sâu

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm