Người dân Hà Nội thờ ơ với thông điệp 5K của Bộ Y tế

Mặc dù tình hình dịch COVID-19  vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, thế nhưng, tại Hà Nội, rất nhiều người dân vẫn lơ là, chủ quan, không tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).

Ghi nhận của chúng tôi trong tối 26 và ngày 27-4.

Nhiều người dân Hà Nội di chuyển trên đường không đeo khẩu trang, hoặc nếu có khẩu trang lại đeo sai cách.

Có người đeo khẩu trang cũng như không. 

Cổng trường THCS Nguyễn Công Trứ (quận Ba Đình), giờ cao điểm có đông học sinh, shipper và xe ôm công nghệ nhưng có rất ít người thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang. 

Điểm dừng xe bus quận Ba Đình, nhiều người dân không mang theo khẩu trang khi ra đường.

Tại một số trường học ở Hà Nội, nhiều học sinh, sinh viên khi đi học không đeo khẩu trang.

Trong tối 26-4, nhiều quán trà chanh, cà phê trên địa bàn Hà Nội có lượng khách tập trung rất đông. 

Điểm bus cạnh trường Đại học Thương mại (Hà Nội) có nhiều bạn trẻ tập trung nơi đông người, chủ quan và thờ ơ với tình hình dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm