Người bị ngộ độc nấm xin viện về chờ chết đang tỉnh lại

 Trước đó, trong vụ ngộ độc nấm xảy ra vào ngày 12-5, hai người em trai của ông Kỷ là Vừ Tùng Bì (40 tuổi), Vừ Bá Sở (25 tuổi) và người cháu Vừa Bá Trung (con trai anh Bì) đều đã tử vong.

Bốn người trên đã ăn phải nấm độc hái trên núi về. Người thân và dân bản đã đưa bốn người đến bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn cấp cứu nhưng ba người đã tử vong.

Riêng ông Kỷ sau nhiều ngày về nhà thì bất ngờ hồi phục. “Điều may mắn là sau khi ông Kỷ về nhà thì ông tỉnh dần và đến nay sức khỏe đang bình phục dần”, ông Dềnh vui vẻ nói. Gia đình ông Kỷ, anh Bì, anh Sở đều thuộc diện hộ nghèo, khó khăn.

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân, nhất là người dân ở các huyện núi cao, vùng sâu vùng xa, khi bắt gặp các loại nấm có màu sặc sỡ không nên thu hái và tuyệt đối không sử dụng các loại nấm, rau củ quả thu hái trong rừng làm thực phẩm.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm