Người bệnh tâm thần lại gây án

Vào thời điểm trên, cô Lê Thị Tuyết Nga (32 tuổi) ngụ tại địa chỉ trên đã dùng dao Thái Lan đâm vào vai trái người em bà con của mình là anh Lê Minh T. (SN 1989) gây thương tích nặng. Sau đó anh T. được gia đình đưa cấp cứu tại BV Nhân dân Gia Định.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình và cô Nga bị bệnh tâm thần.

Được biết, vào tháng 8-2007, cô Nga đã gây ra vụ án mạng khiến cháu Nguyễn Tiến Hải (SN 1999) tử vong tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ (P. Bình Thọ, Thủ Đức). Sau đó cô Nga được giám định có kết luận bị bệnh tâm thần và điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần Biên Hòa.

Sau khi được về  lại gia đình vào tháng 8-2008, cô Nga thường đi lang thang trên các tuyến đường tại Q.Thủ Đức và lại gây ra vụ án đau lòng trên cho người thân.

Hiện cô Nga đã được đưa vào trại tâm thần P.Tam Phú, Thủ Đức (TPHCM).
Theo Đ.Lê (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm