Người bán vé số dạo và lệnh tạm dừng phát hành vé số

Ngày 8-7, một số tỉnh, TP ở miền Tây đã ban hành Công văn tạm dừng phát hành vé số kiến thiết (XSKT).

Cụ thể, UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất cho Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang dừng quay mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 10-7.

Cùng ngày, UBND TP Cần Thơ cũng thống nhất cho công ty XSKT Cần Thơ tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số đến hết ngày 23-7.

Trước thông tin này, nhiều người bán vé số dạo rất rầu lo, hầu hết đều bày tỏ lo lắng không biết những ngày sắp tới sống như thế nào.

Ở miền Tây, những người bán vé số dạo hầu hết là người lớn tuổi, tật nguyền, hoàn cảnh khó khăn, với họ nghề bán vé số là “cần câu cơm” hàng ngày. Thế nên trước lệnh tạm dừng phát hành vé số, rất nhiều người vô cùng lo lắng.

Trước thông tin tạm dừng phát hành vé số, nhiều người bán vé số dạo rất lo lắng vì không biết sẽ dựa vào đâu mưu sinh. Ảnh: CHÂU ANH

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (50 tuổi, thường trú phường An Khánh, Ninh Kiều) buồn bã kể gia đình bà còn hai đứa con nhỏ và một người chồng đang bệnh nặng. Nhiều năm nay bà là lao động chính trong nhà, thu nhập chính từ nghề bán vé số, làm thuê, giúp việc. Khi hay tin tạm dừng bán vé số bà rất buồn và nghĩ tới việc từ ngày mai mưu sinh như thế nào.

"Tôi không có vốn nhiều, nhờ mấy người chị em lấy vé số rồi chia lại đi bán kiếm lời chứ không lấy từ đại lý. Còn đi bán còn có đồng ra đồng vào, ngày mai dừng vé số tôi cũng không biết phải làm sao” – bà Dung buồn rầu nói.

Những người bán vé số dạo vui mừng khi được nhận cơm từ thiện. Ảnh: CHÂU ANH

Cùng tâm trạng đó, bà Nguyễn Thị Thu Vân (51 tuổi, thường trú phường An Phú, Ninh Kiều) cho biết rất buồn khi hay tin tạm dừng phát hành vé số. Bà vân tâm sự trong tình hình dịch bệnh việc bán vé số thời gian gần đây vốn dĩ đã khó khăn, thế nhưng vẫn có thể kiếm miếng ăn, khi dừng không còn bán vé số cuộc sống bốn người trong gia đình bà càng khó khăn hơn.

“Ngày trước chịu khó đi bán vé số dạo mỗi ngày cũng thu nhập trên dưới 100 ngàn đồng, nếu tạm dừng bán vé số chắc tôi phải đi nhạt ve chai để mưu sinh, chứ hiện nay đi làm mướn cũng không có nhiều chỗ mướn vì dịch bệnh” – bà Vân bộc bạch.

Anh Ngôn Đức Thắng, một thanh niên được người dân Cần Thơ biết đến là chàng trai phát lương cho người nghèo, cho biết khi hay tin tạm dừng bán vé số anh có ý định quyên góp mạnh thường quân hỗ trợ tiền cho những người bán vé số dạo. Hiện nay, anh có tổ chức phát cơm từ thiện trên đường 3-2 và chợ 0 đồng lưu động để tạm giúp cho bà con nghèo tạm thời vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.