Nghệ An: Kiến nghị kiểm tra khu du lịch để hổ cắn người

Chiều 7-9, ông Nguyễn Trọng Lễ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu (Nghệ An), cho biết.

“Khu du lịch sinh thái Trại Bò có nhiều hạng mục và nuôi nhốt nhiều thú. Trước đây, chúng tôi và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cũng thường xuyên kiểm tra và thấy chuồng trại đầy đủ, được cấp phép nuôi hổ. Họ nuôi hơn 30 con hổ, hồ sơ đầy đủ lắm, chúng tôi cũng quản lý từ nhập khẩu và làm lý lịch từng con hổ một. Hiện họ đang hạn chế, không dám cho hổ sinh nhiều quá vì tốn kém. Một con hổ ăn mỗi ngày 5-7 kg thịt” - ông Lễ nói.

Chiều 6-9, chị Trần Thị Thanh Yến (21 tuổi, trú xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) bị một con hổ trắng ở Khu du lịch sinh thái Trại Bò cắn nát tay trái. Hiện chị Yến vẫn phải cấp cứu tại BV Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm