Nghệ An: Còn 80 phụ nữ bị bán ra nước ngoài chưa giải cứu được

15 phụ nữ (bảy người được giải cứu và tám người tự giải cứu) đã trở về nhà.

Còn theo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An), trên địa bàn huyện hiện có 163 phụ nữ bị bán hoặc đi làm ăn xa không có địa chỉ. Trong đó, riêng xã Đôn Phục có 55 phụ nữ, trẻ em, là xã trọng điểm về tệ nạn xã hội và tình trạng buôn bán người nhiều nhất của cả huyện Con Cuông.

Từ ngày 11 đến 13-7, báo Pháp Luật TP.HCM đã có loạt bài “Nhức nhối nạn buôn người ở Nghệ An”. Khi lừa đưa được trẻ em và phụ nữ ra khỏi làng, bọn buôn người rao bán với giá 20-30 triệu đồng/người. Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An báo cáo tình hình và đưa ra giải pháp giúp đỡ phụ nữ kết hôn với người nước ngoài gặp rủi ro và phụ nữ buôn bán ra nước ngoài trở về địa phương.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm