Ngày thầy thuốc ghé thăm miếu thờ Hải Thượng Lãn Ông

(PLO)- Miếu thờ đại danh y Hải Thượng Lãn Ông được đặt trong khuôn viên của Viện Y dược học dân tộc TP.HCM (đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

 Miếu thờ đại danh y Việt Nam Hải Thượng Lãn Ông được Hội Đông Y - Hội Châm cứu TP.HCM và Viện Y dược học dân tộc TP.HCM xây dựng năm 2006. Miếu được đặt tại tiền sảnh của Viện Y dược học dân tộc TP.HCM. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Miếu thờ đại danh y Hải Thượng Lãn Ông và Thiền sư Tuệ Tĩnh cùng với ba tôn chỉ của ngành y dược dân tộc là y đức, y lý, y thuật. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG.

Tượng thờ Hải Thượng Lãn Ông, ông tổ của ngành y Việt Nam được đặt trang nghiêm trước lối vào miếu. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Đá thờ y đạo. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG.

Nguyễn Châu Ngọc Phước (quận 10, TP.HCM) đang cùng mẹ thắp nhang trước miếu thờ. Phước khấn nguyện cho bệnh tình của mẹ anh nhanh chóng thuyên giảm. “Không gian cây xanh quanh miếu thờ giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn trong ngày nắng nóng, đây cũng nơi người bệnh và người thân thường đến để trò chuyện, tập luyện và cả thắp hương cầu mong được đức danh y phù hộ" - anh Phước chia sẻ.

Cây mai vàng treo những lời chúc của tập thể y bác sĩ, nhân viên Viện Y dược học dân tộc TP.HCM. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

 Lời chúc đầu năm đầy dí dỏm của một bác sĩ. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Những bức thư cảm ơn của bệnh nhân đã điều trị tại viện trong nhiều năm nay. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

“Bác sĩ là những người rất chu đáo, tận tình đối với từng bệnh nhân, làm tròn trách nhiệm và bổn phận của người thầy thuốc…”. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Dược sĩ Trần Thị Thanh Hương đang chăm chút những chậu cúc đặt trước miếu. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

 Một bệnh nhân được người thân đưa ra khuôn viên gần miếu tập vật lý trị liệu. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm