Ngày hội nghề nghiệp, cần tuyển khoảng 5.000 lao động

Ngày hội nhề nghiệp thu hút hàng ngàn lượt sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM tìm kiếm cơ hội việc làm từ 36 nhà tuyển dụng các lĩnh vực: tài chính - ngân hàng, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng, tư vấn đầu tư, kế toán, kiểm toán, thuế, pháp lý, cho thuê tài chính, kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu nông sản, dịch vụ, bưu chính viễn thông, bảo hiểm, giáo dục, hàng tiêu dùng, thực phẩm, dinh dưỡng, dược phẩm...

Sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng tìm kiếm cơ hội việc làm tại ngày hội nghề nghiệp. Ảnh: P.ĐIỀN

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, đánh giá: “Với vị thế một trong một trong 16 trường đại học công lập trọng điểm của cả nước, đồng thời nằm trong top 1.000 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới (theo xếp hạng của tổ chức giáo dục Eduniversal), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhận thức vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và nền kinh tế hội nhập. thông qua các chương trình nâng cao chất lượng đào tạo”.

Các nhà tuyển dụng tiếp cận, giới thiệu cơ hội nghề nghiệp tại doanh nghiệp. Ảnh: P.ĐIỀN

Dịp này các chuyên gia kinh doanh tại các quốc gia trong khu vực và các chuyên gia làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia chia sẻ kinh nghiệm làm việc ở các tập đoàn đa quốc gia. Qua đó định hướng sinh viên tự trang bị cho mình các kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi cần thiết khi hội nhập thực tiễn trước bối cảnh Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức thành lập vào cuối năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm