Ngày 25-1 hoàn táng di hài Vua Lê Dụ Tông tại Thanh Hóa

Mộ của vua Lê Dụ Tông được tình cờ phát hiện vào đầu năm 1958, tại làng Bái Trạch và được khai quật khảo cổ vào năm 1964.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố về việc hoàn táng di hài Vua Lê Dụ Tông tại vị trí khai quật cách đây 46 năm ở làng Bái Trạch, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa vào ngày 25-1-2010 (tức ngày 11 tháng Chạp năm Kỷ Sửu).

Ngày 25-1 hoàn táng di hài Vua Lê Dụ Tông tại Thanh Hóa ảnh 1

Di hài Vua Lê Dụ Tông vẫn được giữ ở tình trạng tốt nhất

Đức vua Lê Dụ Tông Hòa Hoàng Đế, húy Huy Đường (1680-1731), ở ngôi 24 năm. Ngày 2-4-1964, cán bộ Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và các giáo sư, bác sĩ Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Giải phẫu đã tổ chức mở quan tài đức vua trước sự chứng kiến của cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng. Và đến ngày 8-4 năm đó, những kết quả ban đầu về việc khai quật và nghiên cứu ngôi mộ cổ đã được công bố.

Sau 46 năm kể từ ngày khai quật, di hài đức vua vẫn tiếp tục được tìm hiểu, hé mở nhiều giá trị nghiên cứu cả về phương diện lịch sử và công nghệ, mô thức ướp xác thời bấy giờ. Đến nay, do được bảo quản trong kho với môi trường ổn định, phù hợp nên di hài vẫn được giữ ở tình trạng tốt nhất.

Trước những đề nghị của Hội đồng họ Lê Việt Nam từ năm 1996 và 2006, về việc xin hoàn táng di hài nhà vua về đúng vị trí an táng của ngài, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thanh Hóa và Hội đồng họ Lê tổ chức thực hiện nghi lễ này theo nghi thức truyền thống, bảo đảm trang trọng và tiết kiệm.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng cho biết: "Chương trình hoàn táng di hài đức vua  sẽ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, với sự chủ trì của Bộ Văn hóa, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá, Hội đồng họ Lê Việt Nam, đại diện Trung ương Giáo hội Phật  giáo Việt Nam".

Theo kế hoạch, bắt  đầu từ 1 giờ ngày 25-1, tại Bảo tàng Lịch sử, di hài đức vua sẽ được khâm liệm và làm nghi lễ nhập quan. Sau đó, di hài sẽ được đoàn xe ô tô nghi thức rước vào Thanh Hoá theo đường Láng- Hòaà Lạc - đường Hồ Chí Minh và Lam Kinh – làng Bái Trạch, có xe cảnh sát dẫn đường.

Đến Lam Kinh, đoàn rước di hài sẽ dừng lại 10 phút để làm lễ cáo yết tổ tiên. Di hài đức vua sẽ hoàn táng vào đúng vị trí ngôi mộ được khai quật từ năm 1964 ở làng Bái Trạch. Lễ hoàn táng sẽ kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 25-1.

Hiện công việc chuẩn bị tổ chức các nghi lễ đã được thực hiện kỹ lưỡng, từ việc chọn gỗ, đóng quan tài với những hoa văn đặc biệt, đến việc thiết kế may hàng chục lớp áo cho di hài (phục nguyên như khi khai quật).

Theo Phú Duy (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm