Nắng nóng vẫn diễn ra trên diện rộng ở miền Bắc

Khoảng ngày 15, ngày 16 và sau đó từ ngày 20, ngày 21/6 rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ có khả năng được thiết lập lại gây mưa, chấm dứt nắng nóng kéo dài trong những ngày qua.

Tối qua 12/6), một trận mưa to kèm theo gió giật mạnh đã xảy ra trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trận mưa to tối qua được hình thành từ một vùng mây dông trên khu vực Hòa Bình dịch chuyển lên phía Đông Bắc.

Dự báo tình hình thời tiết trong ngày hôm nay, phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. Phía Đông Bắc bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C. Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa  đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35  độ C.

Theo Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm