Nắng nóng cục bộ ở miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày 30/7/2010, do tác động của áp thấp nóng lục địa đang phát triển và mở rộng sang phía đông, ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất lên tới 33 đến 36 độ C, một số nơi cao hơn như Hòa Bình: 37,4 độ C, Hà Nội: 36,2 độ C...

Dự báo, trong những ngày tới, nắng nóng cục bộ vẫn tiếp diễn ở vùng đồng bằng trung du, nhiệt độ từ 33 đến 37 độ C nhưng chiều tối và đêm có mưa rào và giông, vùng núi có mưa vừa nên trời khá mát mẻ.

Miền Trung phổ biến không mưa, ngày nắng, phía bắc nắng nóng, nhiệt độ từ 34 đến 38 độ C; ban đêm có mưa rào và giông cục bộ. Các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên ngày trời nắng, nhiệt độ từ 30 đến 34 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ và giông cục bộ, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.

Theo Thanh Nniên

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm