Nâng đường Kinh Dương Vương: Sẽ hoàn thành vào tháng 11

Ngày 26-9, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM (gọi tắt là TTCN) - chủ đầu tư của dự án cho biết ngay khi có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa về báo cáo dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương (đoạn từ mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc), quận Bình Tân, TTCN đã yêu cầu các đơn vị thi công triển khai thi công trở lại từ ngày 10-9 và dự kiến sau ba tháng sẽ thi công hoàn thành công trình.

Dự án nâng đường Kinh Dương Vương đã khởi công trở lại từ ngày 10-9. (Ảnh chụp ngày 25-9). Ảnh: LÊ THOA

Cụ thể, công trình bắt đầu triển khai thi công trở lại từ ngày 10-9-2016 và dự kiến sau ba tháng sẽ thi công hoàn thành công trình.

Hiện nay dự án đang triển khai thi công nâng đường, nâng vỉa hè với tiến độ thi công như sau: Đối với gói thầu xây lắp 1 (từ mũi tàu Phú Lâm đến đường Tên Lửa) đã đạt khoảng 71% sản lượng nâng đường, vỉa hè; mặt đường cơ bản đã thảm hoàn thành bê tông nhựa hạt trung, phần vỉa hè đang được thi công lớp bê tông đá 1 x 2 trước khi lát gạch.

Đối với gói thầu xây lắp 2 (từ đường Tên Lửa đến hẻm Sinco): Sản lượng nâng đường, vỉa hè đạt khoảng 39%; hẻm Sinco đã thảm bê tông nhựa hạt mịn, làn xe ô tô đoạn từ đường Tên Lửa đến Đường Đôi đã thảm bê tông nhựa hạt trung.

Đối với gói thầu xây lắp 3 (từ hẻm Sinco đến vòng xoay An Lạc): Sản lượng nâng đường, vỉa hè đạt khoảng 46%; một số đoạn thi công lớp cấp phối đá dăm đã đạt đến cao độ theo thiết kế, chuẩn bị thảm bê tông nhựa hạt trung ở các đoạn này.

Một số đoạn còn chưa hoàn thành thi công vỉa hè. (Ảnh chụp ngày 25-9). Ảnh: LÊ THOA

Nhiều khu vực còn chưa trải xong đá. (Ảnh chụp ngày 25-9). Ảnh: LÊ THOA

TTCN cho biết thêm, dự án xây dựng trạm bơm thoát nước có công suất khoảng 42.000 m3/giờ, gần Đình An Lạc - rạch Bà Tiếng để giải quyết ngập nước cho khu vực tuyến đường Kinh Dương Vương và 44 tuyến hẻm tại quận Bình Tân trong thời gian chờ hoàn thành dự án cống kiểm soát triều đã bắt đầu tiến hành.

Theo đó, sau khi có chủ trương của UBND TP, TTCN đã yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương nghiên cứu, thiết kế trạm bơm theo. Hiện nay đơn vị tư vấn thiết kế đang chuẩn bị các thủ tục để tiến hành khảo sát và lập hồ sơ thiết kế trạm bơm.

Ngay khi hồ sơ thiết kế trạm bơm hoàn thành, TTCN sẽ trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở cho việc chuẩn bị triển khai thi công và tổ chức thi công hoàn thành công trình để đưa vào khai thác sử dụng.

Trước đó, vào ngày 6-9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa đã chủ trì cuộc họp về phương án cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương dài 3,5 km (từ vòng xoay mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc). 

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa đã đồng ý với các của TTCN về giảm độ cao vỉa hè đường Kinh Dương Vương và đề nghị TTCN khẩn trương triển khai thi công gói thầu còn lại của dự án ngay sau cuộc họp.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.