Nạn nhân chết ngồi trong bồn nước do bị bệnh

Ông Hòa là nhân viên bảo vệ tại Phân trại số 4 của Công ty CP Sữa TH (đóng tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Ngày 5-3, ông Hòa mất tích và mọi người tìm kiếm. Chiều 17-3, mọi người phát hiện ông Hòa chết trong tư thế ngồi trong bồn nước để không, thi thể đang phân hủy.

Ông Hòa từng bị bệnh hoang tưởng do di chứng chiến tranh. Công an nhận định có thể ông Hòa bị tái phát bệnh và tự chui vào bồn nước (cao khoảng 7 m, đường kính khoảng 3,5 m) trốn rồi bị chết do đói.

Hiện bồn nước đã được cắt bỏ để phục vụ cho công tác điều tra theo yêu cầu của cơ quan công an.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm