Mưa trái mùa gây ngập ở TP.HCM

(PL)- Ngày 23-3, Đại tá Nguyễn Đức Phúc, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, cho biết năm tàu cá chở 47 ngư dân Quảng Ngãi đã vào trú an toàn tại đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sáng 22-3, năm tàu cá trên đang đánh bắt tại phía bắc biển Đông, gặp gió mùa Đông Bắc rất mạnh đe dọa tính mạng ngư dân và tàu thuyền. Bộ Ngoại giao đã liên lạc với phía Trung Quốc cho các tàu trên vào trú tránh tại đảo Hải Nam.

Trưa và chiều 23-3, một cơn mưa trái mùa xuất hiện trên diện rộng tại TP.HCM. Kèm với triều cường đạt đỉnh 1,36 m đã gây ngập sáu tuyến đường như bến Phú Định, Kha Vạn Cân, Nguyễn Hữu Cảnh, Đỗ Xuân Hợp, Hồ Học Lãm... Ngoài ra, các tuyến đường như Phan Sào Nam, Phạm Phú Thứ, một số tuyến thuộc khu Bàu Cát (Tân Bình), Âu Cơ, Gò Dầu (Tân Phú)… ngập gần 10 cm. Đến sau 20 giờ tối qua, các tuyến đường này vẫn còn ngập. Theo thống kê của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP, hiện TP.HCM vẫn còn 35 điểm ngập mỗi khi có mưa (do các công trình chống ngập đang thi công làm chặn dòng chảy).

Trận mưa trái mùa rạng sáng 23-3 làm thiệt hại 3.000 ha diện tích muối của bà con diêm dân ở hai huyện Hòa Bình và huyện Đông Hải (Bạc Liêu).

Trước đó, chiều 22-3, tại ấp Mỹ 2, xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long, Bạc Liêu), ông Nguyễn Văn Bữu bị sét đánh chết tại chỗ, ông Đặng Thanh Hiền bị thương nặng khi đang gom lúa ngoài đồng.

T.NGUYỄN - V.THUẬT - M.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm