Mưa ngập 'tầm nhìn' và những con số biết nói ngày 26-9

Điểm ngập sâu nhất TP.HCM là 0,5 m

Theo tổng hợp của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM, trong trận mưa chiều qua có 59 khu vực bị ngập nặng. Nơi được cho là ngập sâu nhất TP là đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ Tân Cảng đến Sài Gòn Pearl) 0,5 m. Lượng mưa cao nhất đo được ở Trạm Thanh Đa là hơn 172 mm.

Trung tâm Chống ngập nhận định đây là trận mưa cực đoan, lớn nhất từ đầu năm đến nay, chỉ trong khoảng một giờ 30 phút vũ lượng mưa đã đạt đến 204,3 mm, vượt xa tần suất thiết kế hệ thống thoát nước hiện nay.

1.288 cuộc gọi đến 114 trong ba tiếng đồng hồ

Trung tá Nguyễn Mạnh Trưởng, Phó Trưởng phòng Tham mưu Cảnh sát PCCC TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Nguyễn Mạnh Trưởng, Phó Trưởng phòng Tham mưu Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết trong vòng chỉ ba tiếng đồng hồ (từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 26-9), đường dây nóng 114 hoạt động hết công suất khi nhận được tới 1.288 cuộc gọi đến.

Trong đó có 477 cuộc gọi đến 114 liên quan đến ngập nước.

69 sự cố

Trong ngày 26-9, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã nhận và xử lý 69 sự cố cháy, cứu nạn cứu hộ và ngập úng trên địa bàn TP gồm: 21 sự cố cháy, bốn sự cố cứu nạn cứu hộ và 44 sự cố ngập úng cần cứu hộ.

Trong đó, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã kịp thời cứu được hai người kẹt thang máy tại chung cư Miếu Nổi (quận Phú Nhuận), cứu được một đối tượng sử dụng ma túy có ý định nhảy cầu tự tử và vớt được một thi thể nạn nhân tại sông Vàm Thuật (quận Gò Vấp).

381 chiến sĩ, 70 máy bơm được điều động

Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động 63 lượt xe, 381 cán bộ, chiến sĩ và 70 máy bơm tham gia cứu hộ (hút nước chống ngập) tại 44 điểm xảy ra trên địa bàn TP. Trong đó, 21 điểm ngập úng tại tầng hầm các tòa nhà, cao ốc; nhà dân là 22 điểm; hầm chui một điểm.

1.228 xe máy được lực lượng PCCC cứu

Theo đánh giá sơ bộ có 114 ô tô các loại và 1.228 xe máy bị ngập nước đã được lực lượng PCCC bơm nước để cứu kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm