Mưa lớn ngập đường, giải cơn đại hạn mặn tại Hậu Giang

Mưa gây ngập cục bộ một số tuyến phố chính của TP Vị Thanh nhưng lại là niềm vui của hàng ngàn hộ nông dân vì cơn mưa được ví quý hơn vàng đã góp phần giảm nồng độ mặn và giải cơn hạn hán trên địa bàn tỉnh.

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, nước mặn xâm nhập theo các tuyến sông chính và len lỏi theo hệ thống kênh rạch khiến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân gặp khó khăn do thiếu nước ngọt. Nồng độ mặn tại một số địa phương trên địa bàn Hậu Giang như TP Vị Thanh, thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ… tăng cao kỷ lục.

Đến đầu tháng 5-2016, tỉnh Hậu Giang công bố thiên tai xâm nhập mặn đối với bốn địa phương là TP Vị Thanh, huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy và thị xã Long Mỹ.   

Thống kê của ngành nông ngiệp cho thấy thiệt hại trong sản xuất do xâm nhập mặn gây ra hơn 13 tỉ đồng. Phía UBND tỉnh Hậu Giang dự báo tình hình xâm nhập mặn và hạn hán kéo dài đến tháng 6-2016, nguy cơ nhiều diện tích lúa trên địa bàn tỉnh sẽ mất vụ sản xuất, các làng nghề đan lát lục bình phải hoạt động cầm chừng hoặc ngưng hẳn sản xuất do thiếu nguyên liệu… nên dự báo có thể tổng thiệt hại trên 150 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.