Mua bán gà thối, chống đối cơ quan chức năng

Cụ thể, lúc 17 giờ ngày 4-10, tại cơ sở của ông Nguyễn Ngọc Hòa (ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom), đoàn kiểm tra đã bắt giữ một xe ô tô tải BS: 54L-0780 cùng 1.680 kg gà chết đang trong thời kỳ phân hủy, bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, ông Hòa không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc số gà chết, cũng như giấy kiểm dịch động vật, giấy sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường.

Ông Hòa cho biết số gà trên ông xin về để dành cho cá ăn. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, cơ sở này đã hoạt động từ khoảng 3-4 tháng nay. Gà chết được mua từ các trang trại lân cận với giá 6.000 đồng/kg đem về làm sạch lông rồi bán lại cho các đầu mối tiêu thụ ở TP Biên Hòa và tỉnh Long An với giá từ 15.000 đến 16.000 đồng/kg. Khi đoàn kiểm tra lập biên bản thì ông Hòa không những không ký vào biên bản mà còn rút chìa khóa xe vận chuyển tang vật, ngắt dây điện làm cho xe không nổ máy. Đến 20 giờ cùng ngày, gia đình ông Hòa tiếp tục quậy phá, đe dọa đoàn kiểm tra khiến Công an huyện Trảng Bom phải vào cuộc. Tuy nhiên, ông Hòa vẫn chống đối và dùng dây xích khóa trái cửa, kéo dây điện ra ngoài cổng sắt ngăn cản không cho đoàn kiểm tra làm việc.

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm