Một sĩ quan công an bị khởi tố tội đưa hối lộ

Ông Hoan nguyên là thiếu tá, phó trưởng Công an huyện Phú Hòa bị giáng chức, điều về Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Phú Yên.

Theo điều tra ban đầu, tháng 9-2011, Cục An ninh Nông nghiệp - Nông thôn (A86) thuộc Tổng cục An ninh 2 (Bộ Công an) phá vụ án mua bán, vận chuyển 720 tấn gỗ hương bằng đường bộ và đường sắt từ Tây Nguyên ra ga Từ Sơn (Bắc Ninh) và Gia Lâm (Hà Nội). Sau đó công an khởi tố bị can Trần Văn Minh, thành viên Công ty TNHH Ngân Kim Long ở TP Pleiku (Gia Lai), về tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và cho tại ngoại. Cuối tháng 10-2011, cán bộ Cục A86 vào Phú Yên thu thập chứng cứ. Biết tin, bị can Minh cùng Nguyễn Văn Hoan - thiếu tá, phó trưởng Công an huyện Phú Hòa mang túi quà đến một khách sạn ở Tuy Hòa để xin được đình chỉ điều tra. Mặc dù hai cán bộ Cục A86 từ chối nhưng Hoan và Minh vẫn để lại túi quà có 40 triệu đồng. Vụ việc đã được hai cán bộ Cục A86 báo cáo cho Công an tỉnh Phú Yên lập biên bản, tạm giữ tang vật.

Tiếp đến, tháng 2-2013, Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam Minh về tội đưa hối lộ. Thiếu tá Hoan bị giáng chức, điều chuyển công tác.

Theo quy định, vụ án đưa hối lộ nêu trên thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố và xét xử của cấp huyện nên ngày 26-6-2013, Công an tỉnh Phú Yên đã chuyển hồ sơ cho Công an TP Tuy Hòa xử lý theo thẩm quyền. Hiện Công an TP Tuy Hòa đang lập thủ tục đề nghị giám đốc Công an tỉnh Phú Yên tạm đình chỉ chức vụ đối với thiếu tá Nguyễn Văn Hoan để phục vụ công tác điều tra theo quy định.

HƯƠNG HUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm