Một nữ sinh 4 giờ sáng rời bệnh viện đến thi tốt nghiệp

Em Trần Thị Ngọc Ánh là học sinh giỏi nhiều năm liền và là cán bộ đoàn năng nổ, được kết nạp Đảng ngay tại trường học.

Sau khi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 vào sáng 24-6, em Ánh bị đau dạ dày và bạch cầu trong máu thấp, được người thân đưa đến BV đa khoa TP Vinh cấp cứu, điều trị.

Trần Thị Ngọc Ánh được các tình nguyện viên dìu ra khỏi điểm thi, đi đến bệnh viện.

Ánh nằm viện và đủ điều kiện để được đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, đến 4 giờ sáng nay (25-6) Ánh lại rời giường bệnh đến điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hưng Nguyên, Nghệ An) để làm bài. Con đường từ bệnh viện đến điểm thi khá xa, đường xóc.

Khi vào phòng thi, Ánh lại bị đau dữ dội nên không thể tiếp tục làm bài, các tình nguyện viên hỗ trợ đưa em ra ngoài, đến bệnh viện cấp cứu.

Ánh cho biết em ước mơ trở thành cô giáo dạy trẻ nên đã đăng ký xét tuyển vào khoa Sư phạm mầm non, Trường CĐ Sư phạm Nghệ An.

Đến lúc thi tốt nghiệp THPT Ánh rất tự tin để làm bài nhưng sức khỏe lại không đảm bảo khiến em buồn và tiếc nuối.

Chiều nay, Ánh vẫn đang phải nằm viện và đã làm thủ tục xin đặc cách tốt nghiệp THPT. Việc xét tuyển vào khoa Sư phạm mầm non là xét tuyển qua học bạ, hồ sơ nên không bị ảnh hưởng bởi điểm số kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm