Một lao động ‘chui’ tử vong ở Cộng hòa Suriname

Theo người thân anh Vận, đầu tháng 1-2015, gia đình đã vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng để anh đi lao động ở Suriname. Ngày 9-10, anh Vận bị ngã khi đang làm việc, bị thương nặng rồi tử vong.

“Anh Vận đi “chui” sang Suriname nên không có hợp đồng lao động, không có bảo hiểm. Nguyện vọng của gia đình muốn đưa thi thể anh Vận về quê an táng. Chi phí để đưa thi thể về nước hết khoảng 500 triệu đồng. Chính quyền địa phương khó khăn và gia đình anh Vận quá nghèo nên hiện chưa biết tính thế nào” - ông Thắm nói. Hiện UBND xã Xuân Liên đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng của Việt Nam và Suriname đề nghị hỗ trợ gia đình anh Vận sớm đưa thi thể anh về nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm