Một công nhân chết ở Nhà máy xi măng Sông Gianh

Trước đó, sáng 18-10, một số đồng nghiệp phát hiện anh Phương chết trong tư thế nằm sấp tại khu vực cầu thang máy ở khu tháp trao đổi nhiệt của nhà máy.

Hằng ngày anh Phương có nhiệm vụ kiểm tra hệ thống công tắc tại khu vực nghiền clinker thuộc khu kỹ thuật theo lối cầu thang bộ từ tầng hai đến tầng tám của khu nhà kỹ thuật nghiền clinker. Vị trí cầu thang bộ gần khu vực thang máy kỹ thuật có giới hạn người sử dụng.

Theo đồng nghiệp, sáng hôm đó anh có tâm sự gia đình anh bị thiệt hại 5-6 ha cây quế do bị trận bão số 10 vừa qua, anh đang buồn không muốn làm việc gì cả.

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan pháp y nhận định: Nạn nhân chết do bị rơi từ trên cao xuống và va đập mạnh vào phần trên của nắp thang máy làm gãy các xương sườn vùng ngực; rách, dập tim, phổi và các bộ phận khác bị xung huyết.

THỤC ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm