Một cán bộ Văn phòng Thành ủy Cần Thơ bị vợ “tố” đánh con

Cuối giờ chiều 19-5, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Khương Bá - Chánh Văn phòng Thành ủy Cần Thơ nói: “Trước mắt, chúng tôi đã yêu cầu anh Th. làm tường trình, đồng thời ngày 20-5, phía văn phòng cử cán bộ làm việc với Công an phường Hưng Lợi để nắm thông tin cụ thể và có kết luận về vụ việc”.

Thông tin ban đầu cho biết ngày 16-5, bà NTTP - vợ ông Th. đến Công an phường Hưng Lợi trình báo sự việc ông Th. đánh con. Theo bà P., ngày 14-5, ông Th. đưa con là cháu Tr. (chín tuổi) về nhà ông chơi và ngủ lại (bà P. và ông Th. đang ly thân nên cháu Tr. ở với bà P.). Ngày 15-5, bà P. đến đón con về nhà thì phát hiện trên người có thương tích nên gặng hỏi mới biết con bị ông Th. đánh. Cháu Tr. kể do cháu sợ ma nên đòi mở đèn để ngủ, cha không đồng ý nên cháu khóc và bị đánh. Phía BV Nhi đồng Cần Thơ qua thăm khám bước đầu xác định cháu N.H.Tr. bị đa chấn thương phần mềm tại vùng mặt, lưng và tay trái.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm