Miền Bắc chuyển lạnh cục bộ

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do tác động của một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam, hôm nay (7/10) các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội duy trì trạng thái thời tiết ngày nắng, đêm se lạnh, riêng khu vực vùng núi cao phía đông Bắc bộ có nơi chuyển lạnh, về đêm thấp nhất 17 độ C.

Khu vực miền Trung sau đợt mưa bão đã chấm dứt hẳn mưa, nắng ráo trở lại, thuận lợi cho việc người dân ổn định cuộc sống, phòng tránh bệnh dịch.

Cũng theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên khu vực vịnh Thái Lan và vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang và Bình Thuận nước ta có mưa rào và giông. Trong cơn giông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, cũng do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam ở vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 7/10 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, vùng núi có nơi 17 - 19 độ,  cao nhất 29 - 32 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Theo Phạm Thanh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm