Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng nhẹ

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay 28/8, các địa phương miền Bắc bước vào đợt nắng nóng nhẹ kéo dài đến cuối tuần. Nền nhiệt tại Hà Nội cũng bắt đầu tăng nhẹ so với hôm qua; cao nhất 35 độ C. Cũng theo cơ quan khí tượng, trạng thái mưa giông cũng chấm dứt ở hầu khắp các địa phương miền Bắc.

Tại miền Trung vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, đêm có mưa rào và giông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cùng kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa mát.

Trên biển, do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp ngay trên khu vực Đông Nam quần đảo Hoàng Sa nên ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và giông. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.  Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 28/8 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ,  cao nhất 27 - 30 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Theo Phạm Thanh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm