Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trạng thái mưa mát diễn ra từ mấy ngày qua sẽ còn kéo dài 2-3 ngày tới ở khu vực Tây nguyên và Nam Bộ.

Riêng các tỉnh miền Bắc từ ngày mai (4/5) lại bắt đầu chịu ảnh hưởng của khối  áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng, nên nhiệt độ sẽ tăng dần.  Khoảng 5-7/5,  Hà Nội xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Tuy nhiên, về đêm có mưa rào rải rác nên nhiệt độ hạ xuống còn 20-23 độ C.

Khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cũng xuất hiện nắng nóng 4-6/5. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C. Chuyên gia khí tượng cho biết, đợt nắng nóng nhẹ này kết thúc khi áp thấp nóng bị xâm lấn bởi bởi cao lạnh lục địa từ phía bắc kéo về từ 8/5.

Theo Phạm Thanh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm