Mải vui đùa, 4 học sinh tử vong dưới gầm xe khách

Các nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên 5 em học sinh gồm Nguyễn Công Minh, Bùi Minh Phong, Nguyễn Văn Trung, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Huy (đều 17 tuổi, cùng trú ở thôn Xuân Sơn, xã Hoa Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ) cùng đi trên xe máy BKS 73V1 – 5697.

Khi xe đi qua ngã tư, do mải vui đùa với nhau không làm chủ tốc độ và thiếu quan sát, người cầm lái đã để xe đâm thẳng vào đầu xe khách BKS 43X -1360 do tài xế Nguyễn Minh Quyền (39 tuổi, ở TP Đà Nẵng) điều khiển.

Mải vui đùa, 4 học sinh tử vong dưới gầm xe khách ảnh 1

Em Nguyễn Văn Huy tại bệnh viện

Cú va chạm mạnh làm cả 5 em trên xe máy văng ra đường và lề đường, trong đó 3 em Nguyễn Công Minh, Bùi Minh Phong, Nguyễn Văn Trung bị chấn thương quá nặng, khi mọi người có mặt tại hiện trường các em đã tử vong. Em Trần Ngọc Sơn nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong khi vừa đến cổng bệnh viện.

Riêng em Nguyễn Văn Huy may mắn sống sót hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba - Đồng Hới.

(Theo: Bee.net.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm