Mặc vợ ôm con nhỏ mới sinh, chồng đánh đập không thương tiếc

Những hình ảnh bạo lực trên được mạng xã hội Facebook chia sẻ vào sáng nay (27-8).

Theo đó, một đoạn clip ngắn từ camera cho thấy người chồng liên tục "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với người vợ một cách không thương tiếc dù chị đang bế trên tay đứa con nhỏ. 

Người chồng đánh đập khiến vợ và con nhỏ ngã xuống sàn nhà. Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào tối 26-8 tại chung cư CT1B, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. Người bị đánh là chị VTL (27 tuổi) và chồng của chị là Nguyễn Xuân Vinh (32 tuổi).

Chia sẻ từ phía người nhà của chị L., đây không phải lần đầu tiên chị bị chồng bạo hành. Tuy nhiên, sự việc xảy ra mới đây nhất được xem là nghiêm trọng bởi khi đó chị L. đang bế con nhỏ trên tay.

Theo dõi đoạn clip, sau khi lời qua tiếng lại, người chồng chỉ tay về phía vợ với thái độ tức giận. Sau đó người này cầm một vật ném về phía vợ rồi lao tới đánh đập. Dù chị vợ lúc đó đang bế đứa con nhỏ nhưng người chồng không hề nương tay. Thậm chí anh ta hung hãn tấn công khiến cả hai mẹ con bị ngã xuống sàn nhà.

Do bị đánh đập dẫn tới thương tích trên người nên chị L. sau đó phải vào bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Nhận được thông tin, chính quyền phường Thạch Bàn đang vào cuộc tìm hiểu, làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm