Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Thừa Thiên-Huế bị tốc mái

Tối 17-4, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết trên địa bàn huyện A Lưới có nhiều nhà bị thiệt hại do dông kèm lốc xoáy.

Nhiều nhà dân bị lốc mái. Ảnh: BT

Cụ thể, vào lúc 14 giờ đến 15 giờ chiều cùng ngày, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng thấp nóng phía tây phát triển nên tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới đã xảy mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió mạnh.

Hậu quả khiến 17 nhà của người dân tại địa phương này bị hư hỏng: Trong đó có ba căn nhà bếp bị sập, 10 căn nhà bếp bị tốc mái hoàn toàn, bốn căn nhà chính bị tốc 2/3 mái nhà. Nhiều cây cối, hoa màu cũng bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã tiến hành thống kê và triển khai khắc phục thiệt hại do dông lốc gây ra để ổn định đời sống người dân.

Lực lượng chức năng tiến hành thống kê và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Ảnh: BT

Trước đó, đợt mưa giông vào chiều 12-4 đến sáng 13-4 đã khiến hơn 10.000 ha lúa đông-xuân trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đổ rạp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đi kiểm tra tình hình và chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm