Bình Định:

Liên tiếp xảy ra hai vụ chết đuối thương tâm

Trước đó, lúc 15g ngày 6-7, cháu Hàn Anh Thảo Nguyên (1 tuổi, con của anh Hàn Mộng Đức, ngụ thôn Định Nhất, xã Vĩnh Hảo) bị trượt chân xuống mương gần nhà chết đuối.

Khi xảy ra sự việc, vợ chồng anh Đức đang đi làm nên phải gửi con cho bà ngoại trông giữ. Trong lúc bà ngoại không quan sát, cháu Nguyên đi một mình ra mương nên xảy ra vụ chết đuối thương tâm.

Gần hai tiếng đồng sau đó, tại thôn Định Tam, xã Vĩnh Hảo, lại xảy ra một vụ chết đuối. Trong lúc cùng một nhóm trẻ em tắm trên sông Kôn đoạn qua địa phương này, cháu Trần Tuấn Kiệt (9 tuổi, học lớp 3, ngụ thôn Định Tam) bị nước nhấn chìm xuống vực sâu. Một số cháu bé cùng tắm phát hiện, tri hô nhưng không có người lớn cứu kịp.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm