Liên tiếp phát hiện hai vụ chuyển ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất

Ảnh tang vật ma túy, do Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cung cấp

Ảnh tang vật ma túy, do Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cung cấp 2

Ảnh tang vật ma túy, do Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cung cấp 3
Ảnh tang vật ma túy, do Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cung cấp

Vụ thứ nhất diễn ra lúc 19 giờ 20 phút ngày 31.12.2013. Theo đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cùng Đồn công an cửa khẩu và Đội Kiểm soát ma túy - Cục Hải quan TP.HCM đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ M.D.B, quốc tịch Philippines, 39 tuổi, vận chuyển trái phép 1,64 kg cocain. Trị giá tang vật ước tính hơn 8 tỉ đồng.

Cũng vào thời điểm đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cùng Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ N.P, 23 tuổi, quốc tịch Úc, vận chuyển trái phép 3,04 kg tiền chất ma túy Pseudoephedrine xuất cảnh đi Úc. Trị giá tang vật ước tính trên 6 tỉ đồng.

Toàn bộ hồ sơ, tang vật và những người vi phạm đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP.HCM để mở rộng điều tra.

Tính từ đầu năm 2013, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện 12 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 16 người với tổng trọng lượng 30,34 kg ma túy các loại và 2.065 viên ma túy tổng hợp; trị giá tang vật ước tính trên 100 tỉ đồng.

Theo đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Chi cục đang triển khai xây dựng các chuyên án đấu tranh phòng chống vận chuyển trái phép chất ma túy đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo Đình Mười (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.