Lẽ nào mẹ ruột ngược đãi con trai bị khuyết tật?

Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long vừa kết hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện Long Hồ cùng chính quyền xã Phú Đức “giải cứu” một người khuyết tật nghi bị mẹ ruột ngược đãi.

Trước đó, ông Phạm Văn H. (51 tuổi, ngụ xã Phú Đức, huyện Long Hồ) có đơn kêu cứu với nội dung khoảng một tháng qua cháu ruột ông là Hồ Hữu Phước (17 tuổi) bị mẹ ruột ngược đãi.

Phước bị khuyết tật, đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội và đang sống chung với mẹ ruột là bà PTTM.

Phước đã được Trung tâm Bảo trợ xã hội Vĩnh Long tiếp nhận chăm sóc

Theo một số người dân sống cạnh nhà mẹ con Phước, thời gian gần đây chị M. nhốt Phước ở nhà một mình, không cho ăn uống, không chăm sóc vệ sinh. Thấy Phước tội nghiệp nên một số người dân đã mang cơm nước sang cho Phước đồng thời nói chuyện với chị M. nhưng không có tác dụng.

Nhận được phản ánh, ngày 13-3, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long đã phối hợp với các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương tiến hành đưa Phước về Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long chăm sóc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ Phước có bị mẹ ngược đãi hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm