Lễ hội chùa Hương 2014: Không được treo thịt sống trước nhà hàng

Trong đó tập trung vào các nội dung: Phòng ngừa các hoạt động phạm tội; đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… Đặc biệt, xử lý nghiêm những trường hợp kinh doanh động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Không để tình trạng treo móc động vật nguyên con, thịt tảng tươi sống trước cửa các nhà hàng gây phản cảm, ảnh hưởng xấu đến văn hóa tâm linh, văn hóa lễ hội. Thực phẩm tươi sống không được treo móc, bày công khai trước cửa nhà hàng, quán ăn…

Theo ban tổ chức lễ hội chùa Hương, dự kiến mùa lễ hội năm 2014 (kéo dài ba tháng xuân). Khu thắng cảnh chùa Hương sẽ đón khoảng 1 triệu lượt du khách, hệ thống 14 nhà hàng, quán ăn trước cổng chùa Thiên Trù có thể phục vụ 60.000 khách/ngày…

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm