Lễ hội Bonsai quốc tế lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam

Tại buổi họp báo ngày 4-11, ông Trần Viết Mỹ, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP.HCM cho biết, lễ hội có sự tham gia của 31 tỉnh, thành trong nước và 12 quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Pháp… Sẽ có khoảng hơn 500 tác phẩm bonsai, tiểu cảnh các loại tham gia triển lãm và tham dự hội thi dành cho các nghệ nhân, nhà vườn.. Ngoài ra, có khoảng 50 nghệ nhân về bonsai trên thế giới được mời biểu diễn kỹ thuật tạo tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhà vườn Việt Nam.

Theo ông Mỹ, lễ hội chính là cơ hội quảng bá về nghệ thuật bonsai, cây kiểng của Việt Nam với thế giới. Đây cũng là dịp để khôi phục lại tiềm năng xuất khẩu của ngành sinh vật cảnh Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm