Lễ cưới của 100 cặp đôi công nhân, rước dâu bằng xe đạp

Theo Ban tổ chức Lễ cưới tập thể năm 2017 này sẽ diễn ra vào ngày Quốc khánh 2-9 tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Queen Plaza Kỳ Hòa (quận 10, TP Hồ Chí Minh).

Có mặt tại buối giới thiệu lễ cưới, sáng 27-8, cặp đôi Dương Minh Hoàng quê Kiên Giang và chị Khổng Thị Kim Phượng quê Phú Thọ đều công nhân, làm việc việc tại quận Thủ Đức, bộc bạch: "Tụi em quen nhau ba năm nay nhưng vì thu nhập còn eo hẹp đành gác lại chuyện cưới xin. Khi hay tin trung tâm thông tin về lễ cưới tập thể em bàn ngay với bạn gái đăng ký tham dự chương trình. Do bố mẹ đều ở xa nên tụi em chỉ mời bạn bè đến dự lễ cưới, sau này có dịp em sẽ tổ chức hai gia đình gặp nhau. Nói chung đây là kỉ niệm khó quên đối với em và bạn gái."

Ông Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM, thông tin chương trình năm nay cũng đánh dấu chặng đường 10 năm lễ cưới tập thể dành cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện để tổ chức lễ cưới riêng.

Thay vì lễ rước dâu bằng xe xích lô, xe đạp điện và xe buýt như các năm trước, năm nay lễ rước dâu sẽ bằng xe đạp. Đồng thời các cô dâu sẽ xuất hiện trên phố với nón lá, áo dài truyền thống, lễ cưới sẽ được đầu tư, dàn dựng công phu, không khí lễ cưới trang trọng, ấm cúng.

Theo ông Tuấn, trước khi diễn ra lễ cưới chính thức, các cặp uyên ương sẽ đến dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trao Huy hiệu Thành phố, thả bóng bay, diễu hành xe đạp. Trước đó, các cặp đôi sẽ được tham gia chương trình huấn luyện kỹ năng “Xây dựng gia đình hạnh phúc” và chương trình “Hành trình hạnh phúc” sau lễ cưới.

Tham gia lễ cưới này các cặp đôi được tặng một cặp nhẫn cưới, thẻ chăm sóc sức khỏe miễn phí, xe đạp, bộ gối, nệm, tiền mặt, vé xem phim, ảnh cưới, phiếu quà tặng, trang điểm, bàn tiệc… 

Sau 10 năm tổ chức (2007-2017), chương trình lễ cưới tập thể đã tổ chức cho 722 đôi thanh niên công nhân, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí tổ chức gần 20 tỉ đồng.

Với ý nghĩa xã hội sâu rộng, chương trình đã mở rộng ra các địa phương như Hà Nội, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bình Phước… Cùng đó, Câu lạc bộ Gia đình Lễ cưới tập thể được thành lập năm 2012 là ngôi nhà chung cho các cặp đôi tham gia chương trình Lễ cưới tập thể. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm